Bé hay vặn mình do thiếu canxi máu?

Có người nói do bé bị thiếu canxi máu, không biết có đúng không?

Mỹ Trang (TP.HCM)
ThS.BS Nguyễn Kiến Mậu, trưởng khoa sơ sinh, bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM: Bình thường trẻ sơ sinh trước hai tháng tuổi hay có biểu hiện vặn người, đỏ mặt, triệu chứng kéo dài trong vòng vài phút và tự hết, thỉnh thoảng có kèm trớ ra ít sữa. Ngoài ra trẻ vẫn phát triển bình thường, không khóc, bú tốt, không ói, vẫn lên cân tốt. Nếu trẻ bị thiếu canxi máu, thường gặp hơn ở những bé sinh non, dinh dưỡng kém. Trẻ có biểu hiện dễ kích thích với tiếng động, nặng hơn có thể bị co giật, hiếm hơn trẻ có khò khè hoặc nôn ói, trẻ còi xương, chậm lên cân.Nếu con bạn vẫn khoẻ, lên cân tốt, thì những triệu chứng đó là bình thường, sẽ tự hết khi bé được 2 – 3 tháng tuổi. Buổi sáng nên cho bé tắm nắng khoảng 15 – 20 phút trước 8 giờ mỗi ngày. Chúc cả nhà vui. Theo SGTT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm