Bé 1 tuổi có gan, ruột nằm ngoài bụng

Đây vốn là một khiếm khuyết trong quá trình hình thành và phát triển của thai nhi khiến toàn bộ phần gan, ruột đều nằm ngoài thành bụng, được bọc bằng một lớp da mỏng tạo thành túi phình to ngay phía trên rốn. 
 
Gia đình đã từng đưa bé đến nhiều bệnh viện nhưng bị từ chối vì đây là một dạng phẫu thuật cực kỳ khó khăn, rất dễ gây tổn thương gan trong quá trình đưa trở lại ổ bụng.

Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc kiêm Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết hiện chức năng gan của bé đã tốt, tình hình sức khỏe ổn định.
 
Hiện bé vẫn đang được tiếp tục theo dõi tại Khoa Ngoại tổng hợp. Dự kiến, bé Phước có thể xuất viện vào tuần sau.
 
Theo thống kê, mỗi năm, Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận khoảng 20 ca tương tự.

Theo A. Thư (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm