Bảy người cùng thôn chết do ngộ độc rượu

Theo người dân, sáng 2-5, ông Mang Kịch cùng Trần Ngọc Đen và Nguyễn Văn Nhà mua rượu về nhậu. Sau đó cả ba đều có triệu chứng ngộ độc. Ông Kịch chết ngay sau đó; còn Đen, Nhà được đưa cấp cứu. Các cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi ông Kịch, lấy mẫu rượu xét nghiệm và xác định nguyên nhân chết do ngộ độc rượu.

Được biết đây là vụ ngộ độc rượu lần thứ tư xảy ra liên tiếp trong 10 ngày qua tại thôn Liên Sơn 2, làm bảy người chết và hai người đang trong tình trạng nguy kịch. Chiều 2-5, các cơ quan y tế, công an đã đến thôn Liên Sơn 2 thống kê các ca tử vong trước đó; đồng thời điều tra nguồn gốc rượu gây ngộ độc. Theo điều tra, các nạn nhân nói trên có mua rượu ở bốn quán ở hai thôn Liên Sơn 1 và Liên Sơn 2 do Trương Thị Kiều Diễm, Nguyễn Thị Xuân, Trần Thị Thanh Hường và Trần Thị Hoa Sen bán. Bốn chủ quán này khai đều mua rượu tại lò rượu ông Xoay (ngụ thôn Phước Thiện 2, Phước Sơn). Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

MINH TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm