Bảo hiểm y tế nên chi trả ghép gan, thận trẻ em

Đề nghị ngành bảo hiểm y tế tính toán chi trả cho ghép gan, thận ở trẻ em”. Tiến sĩ, bác sĩ Trương Quang Định, Phó Giám đốc BV Nhi đồng 2, đã kiến nghị như trên tại Hội nghị khoa học Việt Nam-Bỉ với chuyên đề “Phẫu thuật - gây mê - hồi sức” diễn ra vào ngày 10-12.

Theo Tiến sĩ Định, tại Việt Nam có 1/1.500 trẻ sơ sinh mắc các bệnh về nội tạng. Hằng năm có gần 100 trẻ bị teo đường mật bẩm sinh, một nửa số đó cần phải ghép gan vì bệnh chuyển sang suy gan giai đoạn cuối do thất bại của phẫu thuật tạm thời. Tuy nhiên, đến nay cả nước mới ghép gan được cho 14 trẻ, ghép thận được khoảng 18 ca. Để tăng số người được cứu sống, bảo hiểm y tế cần hỗ trợ các chi phí này.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm