ASEAN chung tay phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Hơn 100 đại biểu đến từ các nước trong khu vực đã trao đổi, chia sẻ những bài học kinh nghiệm và biện pháp hiệu quả trong công tác quản lý, phòng, chống SXH; tăng cường hợp tác và cam kết chung tay phòng, chống SXH trong khu vực ASEAN.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trên thế giới có 2,5 tỉ người sống trong vùng SXH lưu hành thì có tới 1,8 tỉ người thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi căn bệnh này.

SXH là một trong những bệnh truyền nhiễm có số ca mắc bệnh cao hàng đầu ở Việt Nam (từ 50.000 đến 100.000 người mắc SXH/năm, trong đó có gần 100 người tử vong).

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: “Những năm gần đây, tình hình bệnh SXH có xu hướng tăng cao, trong khi đó thách thức lớn với dịch SXH là chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu”.

N.BẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm