Ăn heo bệnh, một người chết, một người nhập viện

Trước đó, ngày 2-5 bà No vào Bệnh viện Trung ương Huế với các biểu hiện liên quan đến liên cầu lợn, đặc biệt là bị viêm màng não mũ - thể nặng nhất trong các biểu hiện bệnh liên cầu lợn. Theo một bác sĩ thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, nếu người bệnh mắc phải thể bệnh này thì nguy cơ di chứng về não rất nguy hiểm.

Hiện bệnh nhân này đang có những dấu hiệu phục hồi sức khỏe khả quan so với tình trạng nhập viện ban đầu.

Bà No là một trong nhiều người ở xã Quảng Phước cùng ăn thịt một con heo bệnh do một lái buôn đi bán dạo vào ngày 26-4. Con heo này từng được người nuôi ở huyện Quảng Điền điều trị thú y nhưng vẫn bị chết, nó được một người dân mua giá rẻ rồi xẻ thịt mang vào các thôn, xóm bán dạo.

Ông Nguyễn Văn Ch. (64 tuổi), người ở thôn Phước Lập, xã Quảng Phước, đã ăn phải thịt con heo này và nhập viện cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền, rồi Bệnh viện Trung ương Huế ngay sau khi ăn nhưng ông Ch. vẫn không qua khỏi do bệnh quá nặng.

Theo ĐÌNH TOÀN (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm