44% người Việt Nam bị nhiễm lao

Đây là thông tin do PGS-TS Đinh Ngọc Sỹ, Giám đốc BV Phổi TW, nêu ra tại hội thảo trao đổi thông tin giữa Chương trình chống lao quốc gia và các cơ quan truyền thông khu vực phía Bắc tổ chức sáng 14-11, tại Hà Nội.

Ở nước ta, tỉ lệ người nhiễm HIV/AIDS chiếm 17% trong số bệnh nhân lao. Khó khăn hiện nay trong việc phòng, chống lao là không tuyển được cán bộ, chế độ bồi dưỡng đặc thù thấp; không kiểm soát được việc điều trị lao của y tế tư nhân; vùng sâu, vùng xa không có kinh phí hỗ trợ bệnh nhân nghèo…

Theo PGS-TS Đinh Ngọc Sỹ, để công tác chống lao hiệu quả cần đầu tư nâng cao năng lực, xây dựng cơ sở chống lao có chất lượng, áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp chẩn đoán mới. Song song đó, cần cải tiến quy định BHYT để người có thẻ chủ động đi khám phát hiện bệnh lao...

M.HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm