20 học sinh ngộ độc thực phẩm

Tại một lớp học thêm gần trường, 14 em là học sinh của trường tiếp tục có hiện tượng ói, chóng mặt và nhà trường phải đưa các em đi cấp cứu ở Bệnh viện Q.4.Thầy Đại cho biết tại bệnh viện có 20 em được xác định bị ngộ độc thực phẩm.

Sức khỏe các học sinh này đã ổn định và được xuất viện trong đêm 16-9. Nguyên nhân gây ngộ độc tạm thời nghi vấn từ bữa ăn xế tại trường gồm cá viên và chả chiên do Công ty cung cấp suất ăn Minh Tú Vy cung cấp.

Trung tâm Y tế dự phòng Q.4 đã đến lấy mẫu lưu thức ăn, nước uống tại trường và tại công ty nói trên để xét nghiệm.

Theo QUỐC NGỌC (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm