120 trẻ khuyết tật bộ phận sinh dục được khám miễn phí

BS Roberto DeCastro cho biết ông khá bất ngờ khi số lượng trẻ em bị khuyết tật bộ phận sinh dục ở Việt Nam quá lớn. Theo ông, bệnh này khá hiếm, nếu là bẩm sinh chỉ có 1/25 người bị.

Chương trình khám bệnh miễn phí nói trên là hoạt động mở đầu cho chương trình “Tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em không may” được phát động từ tháng 6 tại Hà Nội, xuất phát từ ý tưởng của chị Trần Mai Anh - mẹ nuôi của bé Thiện Nhân ("Chú lính chì dũng cảm" - NV) và ông Greig Craft - Chủ tịch Quỹ phòng, chống thương vong châu Á.

VIẾT THỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm