Điều tra vụ ngộ độc tập thể ở Bình Dương

Theo Cục An toàn thực phẩm, tối 12-6, bếp ăn của công ty phục vụ ăn tối cho công nhân. Sau bữa ăn có 84 công nhân ngộ độc thực phẩm phải nhập viện với các biểu hiện buồn nôn, nôn, đau bụng, chóng mặt, đau đầu.

Đến 23 giờ cùng ngày, toàn bộ công nhân đã ổn định, được xuất viện và trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Chiều tối 12-6, các công nhân của công ty ăn tối để chuẩn bị vào giờ tăng ca. Bữa ăn có 40 phần cơm với cá biển kho, canh đu đủ và hơn 200 phần bánh ướt. Sau đó một giờ, các công nhân nôn ói, chóng mặt phải đến bệnh viện cấp cứu. Đa số những người bị ngộ độc là công nhân nữ và đã dùng phần ăn là bánh ướt.

Được biết suất ăn do Công ty Hạnh Trúc (D13/11, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) cung cấp.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm