Điện thoại thông minh giúp não hoạt động tốt hơn

Đây là kết luận của một nghiên cứu của Viện Khoa học Thần kinh thuộc ĐH Zurich (Thụy Sĩ) vừa công bố trên tạp chí Current Biology (Mỹ).

Hình minh họa

Nghiên cứu được thực hiện trên 37 người tình nguyện, trong đó 26 người được cho dùng điện thoại thông minh và 11 người dùng điện thoại thông thường. Các nhà khoa học đã dùng điện não đồ (EEG) để đo lường hoạt động của não. EEG ghi nhận hoạt động truyền giao thông điệp qua lại từ não đến các ngón tay qua các dây thần kinh.

Kết quả, có sự khác nhau rõ rệt giữa não của những người sử dụng điện thoại thông minh và điện thoại thông thường. Não của những người sử dụng điện thoại thông minh hoạt động tích cực hơn, tần suất lướt các ngón tay trên màn hình cảm ứng càng nhiều não càng năng động.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm