Dân số Nhật tiếp tục giảm mạnh

Cụ thể, số trẻ sinh ra chỉ 1.031.000 (giảm 6.000 so với năm 2012), trong khi số người chết đi tới 1.275.000 (tăng 19.000 so với năm 2012 và là mức tăng cao nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Kỷ lục cũ là giảm 219.000 người trong năm 2012.

Số liệu dân số Nhật tính đến thời điểm 31-3-2013 là 126.393.679 người, giảm 0,21% so với cùng kỳ năm 2012. Đây đã là năm thứ bảy dân số Nhật giảm liên tục.

Dân số Nhật đang già hóa rất nhanh. Hiện hơn 20% dân số ở độ tuổi từ 65 trở lên - một trong những tỉ lệ cao nhất thế giới. Một báo cáo của chính phủ Nhật năm 2012 dự đoán tỉ lệ này vào năm 2060 sẽ tăng lên gần 40% dân số. Theo AP, thực tế này báo động thêm mối lo về tình trạng thiếu hụt lao động ở Nhật trong khi chính sách nhập cư ở Nhật lại quá khắt khe.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm