Đà Nẵng thông báo khẩn tìm người liên quan 4 ca nhiễm COVID-19

Chiều 23-7, bác sĩ Phạm Phú Điềm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, cho biết Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm Đà Sơn (lò mổ Đà Sơn) có 12 dây chuyền, mỗi dây chuyền cách nhau 2-3 mét. Khi lái xe và công nhân của dây chuyền số 1 xác định mắc COVID-19, ngành y tế đã khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm 684 người liên quan.

Kết quả, 682 mẫu âm tính, riêng vợ chồng chủ dây chuyền dương tính với virus SARS-CoV-2.

Từ tối 22-7, lực lượng chức năng đã phun khử khuẩn toàn bộ lò mổ Đà Sơn, đồng thời truy vết các trường hợp liên quan đến 4 ca F0. Hiện toàn bộ người ở dây chuyền số 1 đã được cách ly tập trung, những người liên quan cách ly tại nhà.

“Mỗi ngày có khoảng hơn 10 khách hàng đến dây chuyền giết mổ này lấy hàng, công tác truy vết đang được triển khai hết sức khẩn trương”- bác sĩ Điềm cho hay.

Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu đề nghị tất cả những người đã từng đến dây chuyền giết mổ số 1 ở lò mổ Đà Sơn, từ 2 giờ đến 7 giờ các ngày 9 đến 22-7, khẩn trương liên hệ với trạm y tế phường gần nhất hoặc trung tâm y tế để khai báo y tế và áp dụng các biện pháp phòng dịch phù hợp.

Số điện thoại Trung tâm Y tế Liên Chiểu 0398.423.143 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm