Đà Nẵng: Thêm 5 ca mắc COVID-19 trong gia đình bệnh nhân 1017

Tối 25-8, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho hay vừa có thêm năm người trong gia đình bệnh nhân 1017 mắc COVID-19.

Trường hợp 1 tên P.Q, giới tính nam. Địa chỉ: Đường Hồ Huân Nghiệp, phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Bệnh nhân là chồng của bệnh nhân 1017.

Trường hợp 2 tên PTTT, giới tính nữ. Địa chỉ: Đường Hồ Huân Nghiệp, phường Mỹ An. Bệnh nhân là cháu nội của bệnh nhân 1017.

Trường hợp 3 tên PVC, giới tính nam. Địa chỉ: Đường Hồ Huân Nghiệp, phường Mỹ An. Bệnh nhân là con trai của bệnh nhân 1017.

Trường hợp 4 tên ĐTTL, giới tính nữ. Địa chỉ: Đường Hồ Huân Nghiệp, phường Mỹ An. Bệnh nhân là cháu ngoại của bệnh nhân 1017.

Trường hợp 5 tên PTB, giới tính nữ. Địa chỉ: Đường Hồ Huân Nghiệp, phường Mỹ An. Bệnh nhân là con gái của bệnh nhân 1017.

Bệnh nhân 1017 tên NTB, giới tính nữ, sinh năm 1952. Địa chỉ: Đường Hồ Huân Nghiệp, phường Mỹ An. Đây là ca bệnh COVID-19 chưa xác định rõ nguồn lây.

Từ ngày 10-8 đến 21-8, hàng ngày, bệnh nhân 1017 bán cà phê mang về và tiếp xúc với khoảng hơn 10 người làm vườn trước nhà (những người này thường xuyên mang rau đến Chợ Đầu mối để tiêu thụ).

Bệnh nhân 1017 nhiều lần đến chợ Hà Thân (quận Sơn Trà) và chợ Bắc Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) và tiếp xúc với rất nhiều người, trong đó có nhiều tiểu thương.

Cũng trong tối 25-8, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng thông tin về hai trường hợp khác mắc COVID-19 được công bố cùng ngày.

Trường hợp 1 tên NPH, giới tính nam, địa chỉ: Tổ 4, thôn Yến Nê 1, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Bệnh nhân là sinh viên Đại học Duy Tân (Khoa Công nghệ thông tin, đã nghỉ học ở nhà từ hai tháng trước)

Bệnh nhân ở nhà sát vách với nhà ông HNQ, chủ cơ sở đậu khuôn nơi có bệnh nhân 988 làm việc và bệnh nhân 1008 (mẹ ông Q) thường hay đến.

Trường hợp 2 tên NTTH, giới tính nữ, địa chỉ: Tổ 4, thôn Yến Nê 1, xã Hòa Tiến. Bệnh nhân là em gái bệnh nhân NPH. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm