Cứu sống trẻ trèo cây hái mận bị rắn lục cắn

Em C. bị rắn cắn ở gót chân trái, sưng bầm lan rộng lên cẳng chân, đùi trái.

Người bị rắn cắn là em V. T. C (8 tuổi), ở Châu Thành, Trà Vinh.

Theo lời kể của người nhà C trèo hái mận trong vườn thì bị con rắn lục đuôi đỏ, núp trong cành cây cắn ở gót chân trái.

Người nhà chạy ra vườn vừa bắt được con rắn lục đuôi đỏ, đồng thời sơ cứu trẻ bằng cách cột ga rô rồi đưa trẻ đi thầy lang ở địa phương, cắt lễ, bó thuốc nam.

Đến ngày hôm sau trẻ than mệt, đau nhức chân và sưng bầm và lan lên cẳng chân, đùi nên người nhà đưa trẻ đến bệnh viện Nhi đồng 1.

Tại đây, các bác sĩ xác nhận con rắn mang theo là rắn lục xanh đuôi đỏ. Trẻ có biểu hiện rối loạn đông máu nặng, sưng bầm chảy máu vết thương rắn cắn, lan rộng xung quanh bàn chân trái lên trên cẳng chân, đùi nên được truyền huyết thanh kháng nọc rắn lục đặc hiệu.

Tình trạng trẻ vẫn không cải thiện sau 6 giờ truyền huyết thanh kháng nọc rắn, vết thương sưng bầm tiếp tục lan lên đến đùi hông trái, xét nghiệm máu trẻ bị rối loạn đông máu nặng nên được truyền tiếp liều thứ 2 huyết thanh kháng nọc rắn lục đặc hiệu.

Kết quả sau hơn 3 ngày điều trị tình trạng trẻ đã ổn định, bớt sưng, đau, hết chảy máu. Trẻ được điều trị oxy cao áp đến giảm thiểu tổn thương sưng bầm hoại tử.

Theo Wedsite BV Nhi đồng 1

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm