Cứu sống sản phụ nguy kịch do sốt xuất huyết kể cả con

Chiều 14-11, BS Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc BV đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết bệnh viện này vừa cứu sống mẹ và con sản phụ rơi vào tình trạng nguy kịch do sốt xuất huyết (SXH).

Trước đó, sản phụ PTTM (31 tuổi, tỉnh Sóc Trăng) được người nhà đưa vào bệnh viện nói trên trong tình trạng mang thai 38 tuần, đau bụng nhiều. Chưa hết, sản phụ còn bị sốt cao, xuất huyết kết mạc mắt và chảy máu chân răng.

Bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe sản phụ M. sau sinh. Ảnh: BV CUNG CẤP

Người nhà cho biết sản phụ được đưa vào một bệnh viện địa phương với chẩn đoán SXH và tiểu cầu giảm nặng. Chưa hết, sản phụ còn có dấu hiệu chuyển dạ sinh và rơi vào tình trạng nguy kịch nên được chuyển tới BV đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Tại đây, sản phụ được chỉ định truyền cấp cứu một đơn vị tiểu cầu. Đến hơn 8 giờ cùng ngày, do số lượng tiểu cầu đạt mức an toàn nên bệnh viện hỗ trợ sản phụ sinh thường và bé trai nặng 3.500 g ra đời.

Tuy nhiên, nhận định sản phụ có thể bị băng huyết sau sinh do giảm tiểu cầu bởi SXH nên bệnh viện quyết định phẫu thuật cắt tử cung bán phần và đã thành công. Hiện sức khỏe sản phụ ổn định, sơ sinh hồng hào và bú được.

BS Nguyễn Thị Linh Hà (BV đa khoa Trung ương Cần Thơ) cho biết SXH ở thai phụ khó chẩn đoán so với người bình thường bởi tình trạng pha loãng máu trong thời gian mang thai đã che lấp tình trạng cô đặc máu.

“Bên cạnh đó, bác sĩ dễ nhầm lẫn tình trạng giảm tiểu cầu, men gan tăng và xuất huyết dưới da do SXH với hội chứng HELLP (một biến chứng của tiền sản giật). Nguyên do triệu chứng của hai bệnh này khá giống nhau. Chỉ khác SXH có sốt, còn HELLP thì tăng huyết áp” - BS Hà nói.

Theo BS Hà, SXH ở sản phụ có thể nguy hiểm tính mạng cả mẹ lẫn con. Bởi lẽ virus SXH tác động vô cơ quan tạo máu của sản phụ và thai nhi. Sau đó gây ra hiện tượng rối loạn đông máu. Điển hình là lượng tiểu cầu bị giảm.

“Tiểu cầu giảm sẽ gây ra hiện tượng chảy máu kéo dài, nguy hiểm tính mạng mẹ và thai nhi. Sản phụ chuyển dạ khi đang mắc SXH (nhất là ngày thứ ba và năm của sốt) rất dễ băng huyết. Sản phụ mắc SXH có thể dẫn đến hiện tượng suy thai hoặc sinh non, thậm chí thai chết lưu.

Chưa hết, sản phụ mắc SXH dễ có nguy cơ chảy máu khó cầm, kể cả tiền sản giật, gây tổn thương chức năng gan, thận. Sản phụ bị SXH còn dễ rơi vào tình trạng chảy máu kéo dài khi chuyển dạ, dễ tử vong” - BS Hà lưu ý.

“Thai phụ nên báo nhân viên y tế khi có triệu chứng sốt, chảy máu chân răng, chảy máu cam, kể cả xuất huyết dưới da hay đau cơ, đau khớp… Đặc biệt không tự ý uống thuốc hạ sốt khi chưa biết nguyên nhân” - BS Hà khuyên.     

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm