Cứu sống nam thanh niên bị dao đâm xuyên cổ

Trước đó, vào ngày 21-7, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng trên nền cổ phải có vết thương khoảng 6 cm ngang cơ ức đòn chũm, máu chảy nhiều, sưng nề hố thượng đòn, kèm theo vết thương sau vai bên trái khoảng 4 cm, chảy máu. Ngoài ra còn có vết thương sau 1/3 giữa cánh tay trái khoảng 6 cm và vết thương vành tai phải khoảng 1 cm… Trong đó nguy hiểm nhất là vết thương nền cổ vùng 2-3 bên phải phức tạp, tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao.

Theo TS-BS Hữu Hoài Anh, Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp BV E, ngay sau khi nhập viện, tình trạng bệnh nhân xấu đi nhanh chóng với các dấu hiệu khó thở, kích thích, vết thương sưng to, tím bầm… Các bác sĩ chuyên khoa tim mạch, tiêu hóa, gây mê, thần kinh, tai mũi họng đã tiến hành hội chẩn và xin ý kiến chỉ đạo của GS-TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc BV E.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các bác sĩ nhiều chuyên khoa nên sau bốn tiếng ca mổ đã thành công. Kíp mổ tiến hành khâu nối bó mạch cảnh bên trái, khâu nối lại động mạch, tĩnh mạch, mở khí quản ở phần thấp, khâu vùng rách ngã ba hầu họng cho bệnh nhân. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, huyết động ổn định, không bị liệt, đang được theo dõi hồi sức tích cực chặt chẽ, hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp. GS-TS Lê Ngọc Thành cho biết đây là ca bệnh hy hữu với tổn thương mạch máu phức tạp vùng cổ, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Rất may bệnh nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Theo người nhà bệnh nhân, do mâu thuẫn khi giành chỗ đậu ô tô vào trưa 21-7 trên phố Trần Quốc Hoàn mà nam thanh niên đã bị đâm bằng dao gọt trái cây, sau đó được đưa ngay vào cấp cứu tại BV E.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm