Cứu sống bệnh nhi nhiễm sởi hôn mê, tổn thương não nặng

Hiện mặc dù bệnh nhân tỉnh nhưng tiếp xúc chậm và chưa tự đi tiểu được. Đây là ca sởi biến chứng nặng phải thở máy duy nhất tại BV Bệnh nhiệt đới và được cứu sống.

Trước đó, ngày 20-4, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt phát ban, ho, sổ mũi. Sau hai ngày nhập viện, bệnh nhi chuyển sang trạng thái li bì, gọi không mở mắt và bắt đầu hôn mê. Kết quả xét nghiệm dịch não tủy và chụp MRI cho thấy bệnh nhi bị viêm não - màng não và tổn thương não. Bệnh nhi được đặt nội khí quản thở máy, tuy nhiên bệnh diễn tiến nặng thêm khi hôn mê không cải thiện, sốt cao, huyết áp cao, thở nhanh, biểu hiện phù não, có lúc tưởng chừng bệnh nhi không qua khỏi. Tiếp tục theo dõi và giành sự sống cho bệnh nhi, các bác sĩ dùng kháng sinh để chống phù não, đặt ống ăn qua dạ dày để bơm sữa, cháo,… Đến ngày 8-5, bệnh nhi đã được cai máy thở, chuyển qua thở oxy bình thường. Hiện bệnh nhi đã tự thở được và đang được các nhân viên y tế đút cho ăn và tập vật lý trị liệu tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc trẻ em.

Theo các bác sĩ, với tình trạng tổn thương não và viêm phổi do thở máy, bệnh nhi đã dùng nhiều loại kháng sinh đắt tiền. Tuy nhiên, hoàn cảnh của em khó khăn nên hiện số tiền mà bệnh nhi cần đóng (do không có BHYT) lên khoảng 100 triệu đồng.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm