Cứu người đàn ông chán đời ăn lá ngón tự tử

Người được cứu sống là anh Thò Bá S. (27 tuổi, trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An). Do mâu thuẫn trong gia đình, anh S. chán đời kiếm lá ngón ăn tự tử.

Khoảng 17 giờ chiều 3-1, người dân phát hiện anh S. nguy kịch do ăn lá ngón nên đã đưa anh đến trạm Y tế xã Tri Lễ cấp cứu.

Bộ đội Biên phòng cùng nhân viên y tế giã, vắt nước cây chuối để anh S. uống vào nôn thải lá ngón độc ra khỏi cơ thể.

Nhận được tin báo, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Tri Lễ liền cử cán bộ phối hợp cùng nhân viên y tế cấp cứu cho anh S. Vì đường từ xã Tri Lễ ra BV Đa khoa huyện Quế Phong quá xa, trong khi thời gian cứu người tính bằng phút, giây nên anh S. được để ở trạm y tế xã để xử trí.

Anh S. nôn độc tố ra ngoài.

Bộ đội Biên phòng cùng nhân viên y tế đã lấy thân, đọt cây chuối vắt nước làm bài thuốc gây nôn để anh S. nôn độc tố ra ngoài. Cùng với việc kết hợp tiêm thuốc kháng sinh, thuốc trợ tim, trợ sức, anh S. đã được cứu sống sau hai tiếng đồng hồ nằm tím tái.

Đến chiều 4-1, sức khỏe của anh S. đang phục hồi và tiến triển tốt.

Anh S. được cứu sống và sức khỏe đang bình phục dần. Ảnh: H.Phong

Trong năm 2018, cán bộ y tế Đồn Biên phòng Tri Lễ đã cứu sống hai người dân trên địa bàn ăn lá ngón tự tử bằng bài thuốc gây nôn, thải độc kết hợp tiêm thuốc kháng sinh.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm