Cứu nam thanh niên bị thương nặng ở 'chỗ hiểm'

BS Hồ Hải Trường Giang, Giám đốc BV huyện Củ Chi (TP.HCM), cung cấp cho Pháp Luật TP.HCM thông tin trên vào chiều 14-10.

Trước đó, BV huyện Củ Chi tiếp nhận bệnh nhân NTT (25 tuổi, ở huyện Củ Chi) trong tình trạng đau nhức vùng kín, máu chảy rỉ rả. Bệnh nhân cho biết đang làm vệ sinh trên nóc xe tải thì trượt chân ngã xuống đất, vùng kín va vào cửa xe tải đang mở gây tổn thương.

Các bác sĩ đang xử lý tinh hoàn bị lộ cho bệnh nhân. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Các bác sĩ khoa Ngoại niệu (khoa vệ tinh của BV Bình dân TP.HCM đặt tại BV huyện Củ Chi) chẩn đoán bìu trái bệnh nhân rách khoảng 15 cm khiến tinh hoàn lộ ra ngoài.

Để tránh nhiễm trùng, các bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật và ghi nhận tinh hoàn trái của nạn nhân chưa bị tổn thương. Sau khi được xử lý và cầm máu, tinh hoàn bị lộ được bác sĩ cố định vào lớp da bìu, đặt ống dẫn lưu. Hiện sức khỏe bệnh nhân đang bình phục.

“Nếu không điều trị kịp thời, “bản lĩnh đàn ông” của người bệnh ảnh hưởng rất nhiều do thương tích tinh hoàn gây ra” - BS Giang nhận định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm