Cứu cháu bé mắc liệt lan lê hiếm gặp

Trên thế giới, đây là căn bệnh cực kỳ hiếm gặp, tỉ lệ mắc 1/1 triệu trẻ. Bệnh này rất khó chẩn đoán và diễn tiến rất nhanh.

Theo BS Dũng, cháu Anh được chuyển lên từ BV tỉnh Ninh Bình ngày 5-7 với biểu hiện khó thở, mồm đặc đờm dãi, chân tay liệt dần, đồng tử giãn. “Nếu bệnh nhân được phát hiện sớm và điều trị ngay thì tốt, ngược lại sẽ để lại di chứng trầm trọng. Đối với trường hợp của cháu Thế Anh thì việc điều trị thành công ngoài cả sức tưởng tượng của bác sĩ. Cháu hiện đã đi lại bình thường, sức khỏe tốt” - BS Dũng nói.

“Với bệnh này, nguyên nhân có thể do nhiễm siêu vi” - vị trưởng khoa Nhi BV Bạch Mai nói.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm