Cứu bệnh nhân thủng tim trước, thủ tục hành chính tính sau

Chiều 30-1, bác sĩ (BS) Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết BV này vừa phẫu thuật cứu sống trường hợp vết thương tim phức tạp, nguy cơ tử vong cao.

Trước đó, BV tiếp nhận anh DHT (18 tuổi, ngụ Sóc Trăng) trong tình trạng lơ mơ, da xanh, tay chân lạnh, mạch nhẹ, huyết áp khó đo.

Các bác sĩ đang phẫu thuật tim cứu anh T. Ảnh: BVCC

Người nhà cho biết anh T. bị một người cầm dao đâm vùng ngực gây chảy nhiều máu. Sau khi được BV địa phương khâu tạm vết thương, anh T. nhanh chóng chuyển đến BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Bỏ qua tất cả thủ tục hành chính, anh T. nhanh chóng được chuyển lên phòng mổ. Sau khi mở đường trước bên ngực trái, các BS xẻ màng tim hút ra khoảng 200 ml máu loãng và 200 gr máu cục. Tiếp theo, các BS khâu lại tâm thất phải, rửa sạch và dẫn lưu khoang màng tim.

Hiện anh T. đã tỉnh, da niêm hồng, huyết áp ổn định, không sốt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm