Có nên ngoáy lỗ ghèn để vệ sinh mắt?

Duy Quang (TP.HCM)

BS.CK2 Vũ Anh Lê, trưởng khoa chấn thương bệnh viện Mắt TP.HCM: Ở mí mắt trên và dưới có hai điểm lệ (lỗ ghèn). Việc dùng vật lạ chọc, ngoáy vào lỗ ghèn với lý do lấy ghèn để vệ sinh mắt hay tạo khoái cảm đều là thói quen xấu có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, việc chọc ngoáy điểm lệ và lệ quản sẽ có nguy cơ gây trầy xước, đưa đến nhiễm trùng điểm lệ, lệ quản, dần dần dẫn đến tắc lệ đạo gây chảy nước mắt sống, làm nhoè và mờ mắt.

Chưa kể, các dụng cụ tại các tiệm hớt tóc thường không vô trùng nên có thể truyền bệnh từ người này sang người khác, phổ biến nhất là bệnh về nấm.

Theo SGTT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm