Chuyển kỹ thuật chỉnh hình đến các địa phương

Ngày nay, với những tiến bộ về kỹ thuật, phương tiện, dụng cụ, con người, ngành chấn thương chỉnh hình chúng ta có thể giữ lại những bộ phận cơ thể sau khi bị tai nạn” - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến chia sẻ tại hội nghị khoa học thường niên về chấn thương chỉnh hình lần thứ 13 tổ chức tại Bình Dương từ 17 đến 18-10.

Theo ông Tiến, chấn thương do tai nạn giao thông, tai nạn lao động xảy ra bất kỳ thời điểm, bất kỳ ở đâu. Nếu chuyển bệnh nhân đến các cơ sở y tế lớn thì đôi khi đã quá muộn. “Vì vậy, các cơ sở y tế lớn nên truyền đạt những kiến thức, kỹ thuật chấn thương chỉnh hình đến tất cả cơ sở y tế địa phương để kịp thời cấp cứu những tai nạn, phục vụ tốt sức khỏe nhân dân” - ông Tiến nói.

TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm