Chưa phát hiện chủng virus cúm biến đổi gien ở Việt Nam

Trong số các trường hợp mắc hội chứng cúm, tỉ lệ lưu hành chủ yếu là cúm B chiếm 44%, cúm A/H1N1 chiếm 29% và cúm A/H3N2 chiếm 27%.

Cũng theo Cục Y tế dự phòng thì đến nay ghi nhận hai trường hợp tử vong do cúm A/H5N1 đều có tiền sử tiếp xúc với gia cầm bị bệnh.

Về bệnh tay-chân-miệng, trong tuần cả nước ghi nhận hơn 1.800 trường hợp mắc tại 57 địa phương, số mắc tăng nhẹ so với tuần trước. Đáng chú ý, trong tuần qua đã ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết ở Phú Yên nâng tổng số tử vong từ đầu năm lên bảy trường hợp.

Về bệnh dại, cả nước ghi nhận 23 trường hợp tử vong. Tất cả trường hợp này đều do không đi tiêm phòng hoặc tiêm phòng muộn khi bị chó dại cắn.

NGỌC BẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm