Chiều 24-6, Phú Yên ghi nhận 10 ca dương tính COVID-19

Cuối giờ chiều 24-6, nguồn tin củaPLO xác nhận các lực lượng chức năng của TP Tuy Hòa (Phú Yên) đang phong tỏa hai khu vực dân cư xung quanh căn nhà 245 Lê Trung Kiên (phường 2) và nhà 55 Trần Quý Cáp (phường 3).

Việc phong tỏa được tiến hành sau khi cơ quan y tế xác định thêm 2 ca dương tính COVID-19 tại hai địa chỉ trên.

Kiểm soát tại khu vực phong tỏa thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa. Ảnh: TẤN LỘC

Cả 2 trường hợp dương tính trên đều là F1 của 1 ca dương tính được phát hiện sáng cùng ngày, liên quan đến bệnh nhân BN13960 là bà NTY (53 tuổi, ngụ 26 Trần Phú, phường 2, TP Tuy Hòa), chủ quán cơm Yến Nam ở ở thôn Ngọc Phong, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa.

BN13960 được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa phát hiện ngày 23-6 sau khi từ TP Tuy Hòa đến TP Nha Trang hôm 22-6.

Theo Sở Y tế Phú Yên, đến chiều 24-6, kết quả xét nghiệm xác định có 10 trường hợp dương tính với COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: TP Tuy Hòa 8 ca, thị xã Đông Hòa 2 ca, đang chờ Bộ Y tế công bố.

Phong tỏa khu vực có người mắc COVID-19 ở thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa. Ảnh: TẤN LỘC

Như PLO đã thông tin, chủ tịch UBND TP Tuy Hòa quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn TP theo Chỉ thị 15 trong vòng 15, kể từ 15 giờ ngày 24-6.

Các khu vực đã phong tỏa do có người mắc COVID-19 thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 trong 15 ngày, kể từ 15 giờ ngày 24-6.

Lãnh đạo UBND TP Tuy Hòa yêu cầu dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động lễ hội tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động nhưng tuyệt đối không được phục vụ tại chỗ, chỉ phục vụ hình thức bán hàng mang về, đặt hàng trực tuyến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm