Chạy xe đạp vấp té, bé 8 tuổi bị khúc gỗ đâm xuyên mũi

Ngày 11-3, BS.CK2 Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc chuyên môn BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết nơi đây vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi PHĐ (8 tuổi, ngụ Vĩnh Long) bị khúc gỗ xuyên thấu mũi xoang.

Các bác sĩ đã gắp khúc gỗ ra khỏi mũi bệnh nhi trong 120 phút. Ảnh: Hải Dương

Trước đó, trong lúc chạy xe đạp, bệnh nhi không may vấp ngã và bị thanh gỗ đâm xuyên mũi. Bệnh nhi được gia đình đưa vào BV Nhi đồng Cần Thơ điều trị, nhưng do tình trạng bệnh nặng nên sau đó được chuyển đến BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Lúc nhập viện bệnh nhi tỉnh, không chảy máu mũi, vết thương rãnh mũi má phải kích thước 3cm, còn dị vật khúc gỗ kích thước 1,5x6cm lộ đuôi cây gỗ gần lỗ mũi phải. Bệnh nhi bị sụp khối mũi, xương chính mũi mất liên tục, không dấu thần kinh khu trú.

Ê kíp phẫu thuật gồm nhiều khoa đã tiến hành phẫu thuật gắp đoạn gỗ mục dài 7 cm đường kính 2 cm, khâu vết thương ngoài da cánh mũi phải cho bệnh nhi. Tiếp đó nội soi kiểm tra hốc mũi hai bên và lấy ra một đoạn gỗ mục dài 5 cm, đường kính 1 cm ở hốc mũi phải.

Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không chảy máu mũi, mắt nhìn rõ, vết thương ở vùng mũi má phải khô. Ảnh: Hải Dương

Theo các bác sĩ, bệnh nhi có phần may mắn khi dị vật gây tổn thương xoang sàng trước vừa chạm thành trước xương bướm, không tổn thương não.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm