Chạy theo cha qua đường, con bị xe tải đụng dập não

“Sau phẫu thuật, bé THY (29 tháng tuổi, xã Long Khánh, Đồng Nai) đã tỉnh táo. Tuy nhiên, bé chưa phục hồi tri giác hoàn toàn nên phải tiếp tục theo dõi”. Chiều 9-11, BS Vương Doãn Đan Phương, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức BV Nhi đồng Đồng Nai, cho biết thông tin trên.

Trước đó bé Y. được đưa tới BV Nhi đồng Đồng Nai trong tình trạng hôn mê, bóp bóng qua nội khí quản… Kết quả chẩn đoán cho thấy bé bị đa chấn thương, dập não diện rộng vùng trán phải, vết thương sọ não phải…

bé Y đang được chăm sóc tại bệnh viện

Bé Y. đang được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: TRẦN NGỌC

Các bác sĩ đã tiến hành xử lý mô não dập, lấy não dập, cầm máu, khâu vá màng cứng. Do bé Y. bị chấn thương đầu quá nặng nên ca mổ kéo dài hơn năm tiếng.

Gia đình cho biết người cha định đi bộ qua đường mua hàng thì bé Y. đòi theo. Người cha dắt bé vô nhà, nói vợ trông chừng con rồi quay ra đường. Tuy nhiên, khi người cha vừa qua bên kia đường thì bé Y. từ trong nhà đột nhiên chạy theo và bị một chiếc xe tải đụng phải...

Sau khi được BV địa phương sơ cứu, bé Y. được chuyển lên BV Nhi đồng Đồng Nai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm