Chai nhựa trong bệnh viện 'lạc trôi' đến nơi đâu?

Ngày 7-8, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Môi trường đô thị TP.HCM, cho biết tất cả bệnh viện (BV) trên địa bàn TP.HCM không ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý vỏ chai nhựa đựng nước giải khát các loại với công ty ông.

Theo ông Sơn, chai nhựa thải ra trong BV mặc dù được phép tái chế nhưng phải giám sát kỹ càng. Với các BV có đặc thù lây nhiễm cao như Phạm Ngọc Thạch, Bệnh nhiệt đới, Da liễu, Ung bướu thì chai nhựa càng được quản lý chặt hơn.

Không loại trừ chai nhựa trong các bệnh viện sẽ được "biến hóa" thành hộp đựng bánh. Ảnh: TRẦN NGỌC

Tuy nhiên, theo Thông tư liên tịch 58/2015 của Bộ Y tế và Bộ TN&MT, chai nhựa có nguồn gốc trong BV không được dùng sản xuất bao bì đựng thực phẩm.

Trước đó, qua điều tra, PLO phát hiện chai nhựa, lon nhôm trong BV Phạm Ngọc Thạch mặc dù lẫn với rác thải lây nhiễm nhưng vẫn được tuồn ra ngoài cùng với ve chai và biến hóa thành hộp đựng bánh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm