Cấp cứu ngộ độc rượu, pháo tăng chóng mặt

Báo cáo tổng hợp công tác y tế trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán năm 2019 của Bộ Y tế mới đây cho biết trong kỳ nghỉ Tết đã có hơn 3.700 ca khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa.

Trong đó, số các trường hợp khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn và rối loạn tiêu hóa chiếm 1%. Gần 900 trường hợp được xác định là ngộ độc, say rượu bia. Hơn 800 trường hợp ngộ độc thức ăn tự chế biến (tăng 23%) so với năm trước. Đặc biệt, có hai ca tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu.

Như vậy, so với cùng kỳ của Tết 2018, số ca khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa giảm 14%, số ca ngộ độc rượu bia giảm 19% nhưng số ca ngộ độc thức ăn tự chế biến lại tăng 19%.

Cũng theo báo cáo trên, nhân viên y tế tại các cơ sở y tế đã đỡ đẻ, mổ đẻ thành công, đón gần 30.000 trẻ chào đời trong chín ngày nghỉ Tết. Tất cả cơ sở y tế cũng đã thực hiện khám, cấp cứu cho hơn 372.200 bệnh nhân, trong đó có 239.773 bệnh nhân (chiếm tỉ lệ 64%) phải nhập bệnh viện (BV) điều trị nội trú, 19.740 bệnh nhân (chiếm tỉ lệ 5%) phải chuyển BV.

Một bệnh nhân bị bỏng nặng do tai nạn pháo nổ đang được điều trị tại BV Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, Quảng Bình. Ảnh: Báo Lao Động

Tại hội nghị giao ban sáng 11-2, người phát ngôn Bộ Công an cho biết Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lực lượng công an đã xử lý hơn 1.000 vụ vi phạm về pháo với hơn 1.200 người liên quan, thu giữ hơn 20 tấn pháo. 

Các cơ sở y tế đã thực hiện 22.931 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó có gần 500 ca phẫu thuật chấn thương sọ não do nhiều nguyên nhân. Ngoài 186.436 bệnh nhân đã được xuất viện, đến ngày 11-2 còn 130.938 bệnh nhân đang nằm điều trị tại các BV trên cả nước.

Nhìn chung, so với cùng kỳ năm trước, tổng số ca khám, cấp cứu Tết Kỷ Hợi 2019 tăng 11%. Số trường hợp nhập BV điều trị nội trú hoặc theo dõi tăng 9%, số ca phẫu thuật cấp cứu tăng 6%, số ca phẫu thuật chấn thương sọ não giảm 15%, số ca đẻ/mổ đẻ tăng 4%, số lượt vận chuyển cấp cứu bằng xe cứu thương BV tăng 17%.

Theo thông tin từ Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), số ca khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng 42,2%, số ca cấp cứu tai nạn đánh nhau giảm 6,9%.

Cục Quản lý khám chữa bệnh cho biết trong mùng 5 Tết vẫn còn 11 trường hợp cấp cứu do pháo nổ, nhiều hơn sáu ca so với cùng ngày Tết 2018. Tính đến 7 giờ cùng ngày, đã có 313 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, không có người tử vong. Cạnh đó còn có 62 trường hợp cấp cứu do chất nổ khác, trong đó một người tử vong.

Tính đến ngày 10-2, số ca cấp cứu do đánh nhau là 5.303 ca, chiếm 1,7% trong tổng số cấp cứu của các BV. 58% trong số đó phải nhập BV điều trị, theo dõi và đã có 15 trường hợp tử vong. Chỉ tính riêng trong năm ngày đầu năm, tổng số ca cấp cứu do đánh nhau là 527 trường hợp, giảm 18,5% so với cùng ngày Tết Mậu Tuất 2018, số ca nặng phải nhập BV điều trị, theo dõi là 364 trường hợp, giảm 19,3% so với cùng ngày Tết Mậu Tuất 2018. Ngoài ra, số ca xác định do rượu bia là 45 trường hợp, tăng 12,5%, có 65 trường hợp phải chuyển BV tuyến trên, có một ca tử vong, so với năm ca cùng ngày Tết Mậu Tuất 2018.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm