Cần Thơ bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19

Sáng 19-4, UBND TP Cần Thơ tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Sau buổi lẽ là chương trình tiêm mẫu tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ sở 2 (đường Nguyễn Văn Cừ).

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển phát biểu tại buổi lễ phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho biết, hơn một năm qua TP đã chủ động triển khai tích cực các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả. Kết quả cho đến nay TP Cần Thơ chưa xảy ra ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng trên địa bàn TP.

Theo ông Hiển, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay đã cơ bản kiểm soát tốt nhưng nguy cơ bệnh bùng phát vẫn xảy ra do tình hình nhiễm COVID-19 trên thế giới, đặc biệt là tại Campuchia đang gia tăng; tình hình nhập cảnh trái phép tại biên giới và bắt đầu có sự chủ quan trong việc phòng dịch của cộng đồng.

Để tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch hiệu quả, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K thì việc tiêm vaccine phòng COVID-19 là vô cùng cần thiết. Đây là giải pháp rất quan trọng để giúp ngăn ngừa và kiểm soát đại dịch.

Để có được vaccine phòng COVID-19 đưa vào sử dụng tại Việt nam là sự cố gắng rất lớn của Chính phủ, Bộ Y tế trong điều kiện nhu cầu vaccine phòng COVID-19 rất lớn trên thế giới.

Đây cũng là chiến dịch tiêm vaccine có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của nước ta nói chung và TP Cần Thơ nói riêng. Sau đợt tiêm này sẽ còn nhiều đợt tiêm nữa trong thời gian tới nhằm đảm bảo độ bao phủ miễn dịch trong cộng đồng.

Thông tin từ CDC Cần Thơ, tại buổi tiêm mẫu ngày 19-4 dự kiến có khoảng 50 người được tiêm vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca.

Mũi tiêm vaccine phòng COVID-19 đầu tiên được thực hiện tại điểm tiêm mẫu của CDC Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Điểm tiêm được bố trí theo quy tắc một chiều, thứ tự từ bàn đón tiếp, hướng dẫn đến khu vực chờ trước tiêm chủng, bàn khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng, bàn tiêm chủng, bàn ghi chép, vào sổ tiêm chủng, khu vực theo dõi và xử trí tai biến sau tiêm chủng…

Đồng thời, CDC Cần Thơ cũng bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, thành lập đội cấp cứu xử trí phản vệ để sẵn sàng xử trí ngay kịp thời các trường hợp cấp cứu, phản ứng sau tiêm (nếu có).

Theo Sở Y tế, sau ngày tiêm mẫu 19-4, TP sẽ triển khai tiêm đồng loạt tại các điểm tiêm trên địa bàn trong hai đợt, đợt 1 từ ngày 22-24, đợt 2 từ ngày 26-28-4 cho những đối tượng thuộc diện ưu tiên theo kế hoạch TP đã ban hành.

Toàn TP có 16 điểm tiêm gồm: CDC Cần Thơ, 9 Trung tâm Y tế quận/huyện và 6 bệnh viện (Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Đa khoa TP Cần Thơ, Nhi đồng, Phụ sản, Hoàn Mỹ Cửu Long, Quốc tế Phương Châu). Trong đó, điểm tiêm tại CDC Cần Thơ với số lượng đông nhất, dự kiến khoảng 920 người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm