Cần Thơ: 3 ngày xét nghiệm toàn dân phát hiện 205 người nhiễm COVID-19

Báo cáo nhanh của Sở Y tế TP Cần Thơ chiều 12-8 cho biết, trong ngày TP này ghi nhận thêm 235 ca nhiễm COVID-19, 204 người khỏi bệnh và 1 người tử vong. Đây là số ca mắc COVID-19 cao nhất tại Cần Thơ kể từ ngày 8-7, ngày phát hiện ca đầu tiên trong cộng đồng.

Như vậy, Cần Thơ đã có 2.850 ca nhiễm COVID-19 tính từ ngày 8-7, trong đó có 860 người đã khỏi bệnh và 42 người tử vong.

Qua 3 ngày thực hiện chiến dịch xét nghiệm cộng đồng, Cần Thơ đã sàng lọc ra 205 người nhiễm COVID-19. Ảnh minh họa: NHẪN NAM

Cũng theo báo cáo, Cần Thơ đang triển khai test nhanh cộng đồng trong 9 ngày từ ngày 9-8. Theo đó, đợt 1 (ngày 9 đến 11-8) đã lấy mẫu cho 395.987 người thì có 247 mẫu đơn test nhanh dương tính, xét nghiệm khẳng định lại thì có 205 người dương tính COVID-19.

Tại tỉnh Vĩnh Long, tính đến 16 giờ ngày 12-8, tỉnh này ghi nhận thêm 11 người nghi nhiễm COVID-19. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh từ ngày 1-1 là 1.546 ca (số người đang điều trị là 985 ca, trong đổ ca nặng và 5 ca rất nặng).

Về tiêm vaccine phòng COVID-19, tích lũy từ ngày 20-4 đến nay, Vĩnh Long có 172.888 người được tiêm. Trong đó, mũi 1 là 145.359 người, tiêm mũi 2 là 27.529 người.

Tỉnh Đồng Tháp, trong ngày ghi nhận 132 ca dương tính, trong đó, 101 ca phát hiện qua test sàng lọc trong cộng đồng (tăng 63 ca so với ngày hôm qua). Tổng số ca dương tính đến nay là 4.506 ca (trong đó, 2.143 người đã xuất viện, 94 người tử vong)

Tỉnh Trà Vinh tính đến 15 giờ ngày 12-8, ghi nhận tổng cộng 66 ca nhiễm COVID-19, trong đó 54 ca là công nhân Công ty cổ phần cắt may Sofa Hoa Sen đang làm việc theo phương án 3 tại chỗ.

Tổng số ca mắc của tỉnh là 680 (có 42 ca nhập cảnh), trong đó đã điều trị khỏi 125 ca, có 5 ca tử vong.

Tỉnh Bến Tre, trong ngày 12-8, ghi nhận 14 ca nhiễm COVID-19, 92 người khỏi bệnh và 3 người tử vong. Đến nay tỉnh này có 1.238 ca nhiễm COVID-19, trong đó 567 người đã xuất viện và 25 người tử vong.

Sóc Trăng, Hậu Giang cách ly một số khu dân cư để phòng dịch

Ngày 12-8, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ra Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế ba khu dân cư ở huyện Thạnh Trị để phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, thiết lập cách ly y tế tại ấp Phú Tân, ấp 2 và ấp 3 (thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị), với hơn 900 hộ dân. Thời gian cách ly là 15 ngày bắt đầu từ 15 giờ ngày 12-8.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cũng ra Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế một phần ấp Phương Thạnh (xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp) với 59 hộ, 204 nhân khẩu. Cụ thể, cách ly khoảng 2 km trên đường bộ và dọc tuyến kênh Bửu Long (đoạn từ nhà bà Đỗ Thị Thanh đến nhà ông Nguyễn văn Hùng). Thời gian bắt đàu từ sáng 12-8 cho đến khi có thông báo mới. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm