Cần Thơ: 14 ngày ghi nhận 264 ca mắc COVID-19

Chiều 21-7, Sở Y tế TP Cần Thơ có báo cáo nhanh về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tính đến 16 giờ cùng ngày.

Theo đó, trong ngày 21-7, TP ghi nhận 47 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, 6 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế; 23 ca là F1 của các ca bệnh đã công bố trước đó; 5 ca trong khu cách ly, phong tỏa; 13 ca được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm. 

Test nhanh COVID-19 cho người dân ở một khu dân cư thuộc quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Ảnh: ĐT

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các Trung tâm Y tế quận, huyện phối hợp lực lượng công an khẩn trương rà soát, truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly các trường hợp liên quan (đã truy vết 147 F1, 26 F2 liên quan và đang tiếp tục điều tra, truy vết), đồng thời tiến hành phun khử khuẩn các địa điểm liên quan theo quy định.

Các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đã được chuyển đến các cơ sở y tế cách ly và điều trị.

Báo cáo cho thấy tại TP Cần Thơ, số trường hợp mắc COVID-19 tính từ ngày 8-7 đến 16 giờ ngày 21-7 (14 ngày) là 264 người.

Bệnh viện dã chiến Cái Răng với quy mô 100 giường đã được kích hoạt và tiếp nhận bệnh nhân. Tính đến nay, trên địa bàn TP Cần Thơ đã kích hoạt 2 bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế quận Bình Thủy và Cái Răng (tổng quy mô 200 giường).

3 quận, huyện phong tỏa nhiều nơi

Ngày 21-7, quận Ninh Kiều có quyết định phong tỏa một phần khu vực 5, phường An Hòa để phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, một phần tổ 1 và một tổ 4, phường An Hòa, từ nhà số 2/115 đến số 2/123A đường Mậu Thân, diện tích khoảng 2.000 m2, tổng số 24 hộ dân và hai cơ sở trọ với 138 nhân khẩu. Thời gian phong tỏa từ 13 giờ ngày 21-7 cho đến khi có thông báo mới.

Cùng ngày, quận Bình Thủy có quyết định phong tỏa một phần khu vực 3 phường Trà An. Cụ thể là toàn tuyến hẻm 40 đường Lê Hồng Phong gồm tổ 4, 20, với diện tích khoảng 1.400 m2, 110 hộ -443 nhân khẩu; Hẻm 54 đường Hồ Trung Thành (gồm tổ 6 và 6A, diện tích khoảng 2.000 m2, 138 hộ - 583 nhân khẩu. Thời gian phong tỏa từ 10 giờ ngày 21-7.

Trước đó, ngày 20-7, quận Ninh Kiều cũng có các quyết định phong tỏa một phần khu vực 1 phường An Hòa và một phần khu vực 4 phường Thới Bình.

Cụ thể, phong tỏa một phần tổ 12, khu vực 1, phường An Hòa, từ cổng sau Trường mầm non Tuổi Ngọc (hẻm 66 NguyễnVăn Cừ) đến nhà số 66/59 Nguyễn Văn Cừ, diện tích khoảng 1.800 m2, 12 hộ -66 nhân khẩu. Thời gian phong tỏa từ 16 giờ ngày 20-7.

Phong tỏa toàn bộ hẻm 43 đường Phạm Ngũ Lão, khu vực 4 phường Thới Bình (từ nhà số 43,45 dến nhà số 43/38/8), diện tích khoảng 6.000 m2, 75 hộ-246 nhân khẩu. Thời gian phong tỏa từ 18 giờ ngày 20-7.

Huyện Thới Lai cũng có quyết định phong tỏa toàn bộ xã Trường Xuân với diện tích hơn 2.800 ha, hơn 3.200 hộ - hơn 12.300 khẩu. Thời gian phong tỏa từ 0 giờ ngày 20-7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm