Cần gấp nhà vệ sinh cho nữ giới

Đây là phát biểu của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon nhân ngày Nhà vệ sinh Thế giới 19-11.

"Nhà vệ sinh ngàn tỉ" ở Tp.Hồ Chí Minh được nhiều người đánh giá là sạch sẽ và rất tiện lợi. Ảnh: VNE 

Số liệu từ LHQ cho thấy tính từ năm 1990, toàn cầu đã có thêm 1,9 tỉ người được cải thiện điều kiện vệ sinh nhưng hiện toàn cầu vẫn còn khoảng 2,5 tỉ người không được sử dụng nhà vệ sinh đúng chuẩn và một tỉ người trong số này phải đi vệ sinh lộ thiên. 82% số này tập trung ở 10 nước: Ấn Độ, Indonesia, Pakistan, Nigeria, Ethiopia, Sudan, Niger, Nepal, Trung Quốc, Mozambique.

 Theo Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, 1,25 tỉ phụ nữ và trẻ em gái sẽ có sức khỏe tốt hơn nếu được cung cấp nhà vệ sinh. Bên cạnh đó, nhà vệ sinh cũng sẽ phần nào bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khỏi nguy cơ bị tấn công, cưỡng hiếp.

Tại Ấn Độ, khoảng một nửa dân số (597 triệu người) phải đi vệ sinh lộ thiên. Vì ngại ngùng, rất nhiều phụ nữ và trẻ em gái phải đợi đêm xuống mới dám đi vệ sinh và bị tấn công. Hồi tháng 5, hai trẻ gái vị thành niên ở bang Uttar Pradesh đã bị tấn công và treo cổ trong khi tìm chỗ đi vệ sinh lúc đêm tối.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm