Cách ly 2 mẹ con bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona

Trưa 30-1, Sở Y tế TP Hải Phòng cho biết BV Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) đã lấy mẫu bệnh phẩm hai mẹ con bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona để gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm.

Trước đó, lúc 2 giờ 30 sáng 30-1, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng nhận thông tin trên chuyến bay VJ286 từ TP.HCM đến Hải Phòng có hai bệnh nhân có dấu hiệu sốt bất thường. Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng đã cử bác sĩ tới sân bay khám, điều tra dịch tễ học tình hình của hai bệnh nhân là chị VTTT (21 tuổi, trú huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ) và con trai là bé VTB (17 tháng tuổi).

Lực lượng chức năng kiểm tra công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp tại sân bay quốc tế Cát Bi, Hải Phòng. Ảnh: ĐH

Kết quả chị T. nhiệt độ 37,7 độ C, không ho, không khó thở, còn cảm giác khô cổ khó chịu, hội chứng nhiễm trùng không rõ. Con trai chị T. nhiệt độ 36,7 độ C, hội chứng nhiễm trùng không rõ.

Sau khi khám, mẹ con chị T. được chuyển tới Khoa bệnh nhiệt đới, BV Hữu nghị Việt Tiệp. Hiện cả hai được điều trị tại khu cách ly Khoa bệnh nhiệt đới, BV Việt Tiệp.

Kết quả xét nghiệm ban đầu lúc 10 giờ sáng 30-1, hai bệnh nhân âm tính với cúm A, B, tỉnh táo, không sốt, không ho, không khó thở. Bác sĩ đã lấy mẫu xét nghiệm hai trường hợp mẹ con chị T., dự kiến kết quả sơ bộ bảy chủng virus Corona đã biết sẽ có sau 24 giờ. Nếu kết quả này âm tính sẽ phải làm xét nghiệm chủng virus Corona mới, kết quả sẽ có sau ba ngày.

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng đã khử trùng toàn bộ khu vực nhà ga đến và phòng lưu hai bệnh nhân tại sân bay quốc tế Cát Bi.

Theo Sở Y tế TP Hải Phòng, trước đó từ ngày 5-1, mẹ con bệnh nhân T. có xuất cảnh qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) đi Nam Ninh (Trung Quốc), sau đó bay đi Sơn Đông (Trung Quốc). Tại Sơn Đông, mẹ con chị T. ở nhà cùng gia đình người Trung Quốc. Ngày 18-1, mẹ con chị bay từ Quảng Châu đi TP.HCM.

Tối 29-1, mẹ con chị T. tới sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để bay chuyến bay VJ286 đến Hải Phòng. Tuy nhiên, lúc 21 giờ 5 trong khi chờ tại sân bay, chị T. có biểu hiện ngứa họng, khó thở nhẹ, sốt nhưng không ho, không hắt hơi sổ mũi. Còn bé B. lúc 22 giờ 30 xuất hiện sốt nhẹ, mệt, quấy khóc, môi tím.

Sở Y tế TP Hải Phòng cho biết trên chuyến bay VJ286 có một hành khách nữ là CTTT (18 tuổi, chưa rõ địa chỉ) cũng có dấu hiệu mệt, vã mồ hôi. Sau khi máy bay hạ cánh, hành khách này đã bỏ về. Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế đã đề nghị hãng hàng không VietJet cung cấp thông tin địa chỉ của nữ hành khách này và những hành khách ngồi cùng hàng ghế với mẹ con chị T.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm