Các tỉnh miền Tây tiếp tục thêm nhiều ca mới là người ở tỉnh khác về

Ngày 7-10, TP Cần Thơ có thêm 28 ca nhiễm COVID-19. Trong số này, có 11 ca là người từ vùng dịch về, các ca còn lại trong khu cách ly, phong tỏa. Cạnh đó, có thêm 50 ca được điều trị khỏi và 1 ca tử vong trong ngày.

Tính chung từ ngày 8-7 đến nay, Cần Thơ đã có 5.933 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 5.033 ca đã được điều trị khỏi, 94 ca tử vong.

Cùng ngày, Cần Thơ đã tổ chức tiêm thêm được hơn 10.300 liều vaccine phòng COVID-19; lũy tích đến nay toàn TP đã tiêm được hơn 394.000 liều vaccine, trong đó có hơn 88.500 người đã tiêm hai mũi.

Những ngày qua có rất nhiều người đã tự chạy xe máy về quê ở miền Tây. Ảnh: CHÂU ANH

Tỉnh Trà Vinh ghi nhận 21 ca nhiễm COVID-19 trong đó có 19 ca về từ ngoài tỉnh, một ca trong cộng đồng là cán bộ trực Chốt kiểm tra y tế cầu Cổ Chiên và một ca sàng lọc tại cơ sở y tế.

Toàn tỉnh Trà Vinh có 1.607 ca nhiễm COVID-19, đã điều trị khỏi 1.428 trường hợp và 21 ca tử vong.

Tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 10 trường hợp nghi nhiễm trong ngày. Cụ thể, bốn người là công dân từ TP.HCM về, hai người ở ấp Phú Tân, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại bệnh viện và bốn người là F1 được cách ly trước. Từ ngày 9-7 đến nay, Vĩnh Long đã phát hiện 2.222 ca nhiễm COVID-19.

Tiểu ban thông tin và tuyên truyền tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong ngày, tỉnh ghi nhận 45 ca mắc mới (trong đó có 38 ca từ các tỉnh thành khác về).

Tổng số ca dương tính trên địa bàn tỉnh là 8.538 ca (trong đó có 214 ca từ vùng dịch về), đã điều trị khỏi cho 7.927 ca.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bến Tre, trong ngày, tỉnh ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó có hai ca là người của tỉnh về từ TP.HCM đã được cách ly; một ca là tài xế người ngoài tỉnh về từ vùng dịch, đến chốt cầu Rạch Miễu test nhanh phát hiện dương tính; các các còn lại trong khu cách ly, phong tỏa.

Tính đến nay tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 1.963 người, trong đó 1.815 ca ra viện, 52 ca tử vong.

Liên quan vấn đề công dân tự về quê, tỉnh thống nhất cách ly tập trung là chủ yếu, chỉ cách ly tại nhà phụ nữ mang thai, người già có bệnh nền và thêm một số đối tượng có điều kiện cách ly đảm bảo không để lây lan dịch bệnh cho người thân và hàng xóm. Tỉnh cố gắng vận động xã hội hóa để hỗ trợ chăm lo mọi chi phí cho công dân về trong thời gian cách ly.

Cùng ngày, tỉnh Tiền Giang có 56 ca mắc COVID-19 mới, trong đó, ba ca trong cộng đồng, các ca còn lại trong khu cách ly, phong tỏa.

Các địa bàn có ca mắc mới trong cộng đồng là TP Mỹ Tho, huyện Châu Thành và thị xã Cai Lậy.

Tính đến nay tỉnh Tiền Giang đã có 14.359 ca F0, trong số này đã có 12.554 ca đã được điều trị khỏi. Hiện tỉnh ghi nhận 361 ca tử vong, các ca còn lại đang tiếp tục điều trị.

Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, tính từ tối 6-10 đến sáng 7-10, địa phương này ghi nhận thêm 42 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, có 26 trường hợp là người về từ ngoài tỉnh đã được cách ly tập trung và 16 trường hợp là ca mắc mới trong cộng đồng tại xã Long Thạnh và thị trấn Búng Tàu của huyện Phụng Hiệp.

Đến nay, Hậu Giang đã phát hiện 669 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 490 ca, đang cách ly điều trị 174 ca.

Liên quan đến hai ổ dịch mới phát hiện trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, tại cuộc họp chiều 7-10, lãnh đạo huyện này cho hay chưa xác định được cụ thể nguồn lây. Huyện đã tiến hành phong tỏa tạm thời một số khu vực liên quan.

Thông tin ban đầu, ổ dịch xã Long Thạnh được phát hiện khi có thông báo từ Bệnh viện Đa khoa số 10 (huyện Châu Thành A) về một trường hợp đến xét nghiệm để chuẩn bị đi làm công nhân, kết quả test nhanh và RT-PCR đều dương tính với virus SARS-CoV-2.

Qua truy vết, lực lượng chức năng phát hiện thêm 12 trường hợp dương tính khác, đều là những hộ xung quanh. Cạnh đó, đã truy vết được 99 trường hợp F1, 66 trường hợp F2. Lực lượng chức năng cũng đã lấy mẫu xét nghiệm diện rộng hơn 800 tiểu thương, người kinh doanh ở chợ Long Thạnh, tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Thống kê trong ngày 6-10, có 922 công dân Hậu Giang về quê bằng xe máy, đã cách ly tập trung 829 người, cách ly tại nhà 79 người và tự theo dõi sức khoẻ 14 người. Tính đến cuối ngày 6-10, Hậu Giang đã triển khai tiêm được 193.517 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó có 144.291 người tiêm mũi 1 và 49.226 người tiêm mũi 2.

Trong khi đó, tại Cà Mau, trong ngày 7-10 ghi nhận 71 ca mắc mới, trong đó có đến 55 ca được ghi nhận từ vùng dịch về địa phương bằng phương tiện cá nhân và đều được đưa đi cách ly ngay. Đáng chú ý tại Cà Mau trong những ngày qua ghi nhận 13 trường hợp từng bị COVID-19 đã điều trị khỏi bệnh và trở về tỉnh bằng phương tiện cá nhân đã tái nhiễm bệnh.  Cũng trong ngày 7-10, Cà Mau phát hiện 2 ca mắc mới ghi nhận cộng đồng, gồm 1 nữ làm việc tại Công ty B (huyện Cái Nước) và 1 nhân viên y tế của BV đa khoa Đầm Dơi được tăng cường lấy mẫu xét nghiệm những người về từ vùng dịch. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm