Ca dương tính với COVID-19 ở TP Hải Dương nhiều lần đi chợ

Ngày 10-3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương ghi nhận tại TP Hải Dương có thêm 1 ca dương tính COVID-19 có yếu tố dịch tễ liên quan ổ dịch cũ tại công ty Kuroda Kagaku.

Ca dương tính được ghi nhận là chị T. (35 tuổi, trú phường Hải Tân, TP Hải Dương), có chồng là F2 liên quan ổ dịch cũ ở Công ty TNHH Kuroda Kagaku (huyện Cẩm Giàng). Chồng chị trước đó đã cách ly tại nhà, được cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm 4 lần đều cho kết quả âm tính.

Theo điều tra dịch tễ, trước đó, trưa 11-2, chị T. đi chợ Con (phường Quang Trung) mua xôi. Từ 12 đến 23-2, chị T. ở nhà không đi đâu, chỉ tiếp xúc với người thân trong gia đình.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho công nhân ở huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Trưa các ngày 24, 28-3, 6-3, chị T. đi chợ Con rồi về nhà (có đeo khẩu trang). Các ngày 25 đến 27-2, chị T. không đi đâu, chỉ ở nhà tiếp xúc người thân trong gia đình.

Từ ngày 1 đến 6-3, ban ngày chị T. đi làm tại công ty, quá trình làm việc có tiếp xúc với khoảng 30 đồng nghiệp (có đeo khẩu trang), tối về nhà.

Ngày 3-3, đi xe ô tô riêng của gia đình về nhà mẹ đẻ tại xã Nam Hồng (huyện Nam Sách) để đón mẹ, có gặp anh trai nhưng đứng cách xa có đeo khẩu trang. Cùng ngày, có sang nhà bạn ở số 9 Hàm Nghi (cùng phường) lấy sữa chua.

Ngày 5-3, buổi sáng đi mua bánh cuốn tại khu vực ngã 3 Phạm Hồng Thái - Nhà Thờ, cửa hàng bánh cuốn nằm cạnh cửa hàng bán nước ép hoa quả (có đeo khẩu trang).

Trưa 5-3, chị T. đi mua sữa chua ở Kids Plaza ở số 31 đường Trần Hưng Đạo (phường Trần Hưng Đạo) sau đó đi mua sữa ở quán tạp hóa đầu đường Phạm Ngọc Khánh (phường Hải Tân).

Sáng 6-3, chị T. tập trung lấy mẫu xét nghiệm tại Công ty Tân Á (KCN Lai Vu, huyện Kim Thành, Hải Dương). Chiều cùng ngày đi xe ô tô riêng gia đình chở mẹ về Nam Sách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm