BV quận Thủ Đức lần đầu can thiệp thành công ca dị dạng mạch máu não

Chiều 9-6, BS Trần Quốc Cường, Trưởng phòng Đào tạo - Chỉ đạo tuyến BV quận Thủ Đức, cho biết thông tin trên.

BS đang tiến hành can thiệp dị dạng mạch máu não cho bệnh nhân. Ảnh: CTV

Trước đó, bệnh nhân NTH (35 tuổi) được đưa vào BV quận Thủ Đức với biểu hiện co giật nửa người trái. Sau khi chụp MRI, kết quả cho thấy bệnh nhân bị động kinh cục bộ, dị dạng mạch máu não dạng thông động tĩnh mạch. Khối dị dạng có kích thước 3 cm ở vùng thùy đỉnh bên phải và có nguy cơ bị vỡ rất cao, ảnh hưởng đến tính mạng. Bệnh nhân nhanh chóng được chỉ định can thiệp mạch máu với sự hỗ trợ của máy DSA và đã thành công.

Theo BS Cường, thời gian qua BV quận Thủ Đức đã thực hiện thành công nhiều bệnh lý về mạch máu là nhờ sự hỗ trợ chuyên môn của BV Thống Nhất (TP.HCM) cùng với thiết bị máy DSA hiện đại. Hoạt động này đã góp phần giảm tải tại các BV tuyến trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm