Bước tiến mới trong việc sản xuất da nhân tạo

Để sản xuất da nhân tạo, các nhà khoa học đã sử dụng những tế bào được lấy từ các mạch máu và mạch bạch huyết của người rồi cấy chúng trên những tấm màng chứa chất nuôi dưỡng. Sau một thời gian phát triển, những tấm màng tế bào này được ghép thử trên chuột. Kết quả cho thấy những tấm tế bào này đã phát triển và kết nối vào hệ thống mạch bạch huyết của chuột, giúp thu thập và hút những chất lỏng ra khỏi mô gần giống như da bình thường.

Theo các nhà nghiên cứu, dù loại da nhân tạo này còn thiếu một số cấu trúc có trong da tự nhiên như sắc tố, tuyến mồ hôi, thần kinh và nang lông, nhưng đây có thể xem là bước tiến quan trọng trong việc tái tạo da để điều trị cho những bệnh nhân cần cấy ghép với diện tích lớn.

Theo Bác sĩ NGUYỄN TẤT BÌNH (TTO, Science Translational Medicine)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm