Bỏng nặng do mô tô phân khối lớn đột nhiên bốc cháy

Ngày 4-5, BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, BV Chợ Rẫy TP.HCM, cho biết hiện BV đang tích cực điều trị bỏng cho bệnh nhân Đào Duy Khoa (32 tuổi, ở TP.HCM).

Theo gia đình bệnh nhân, khoảng 8 giờ sáng 30-4, trong khi lái mô tô hiệu BMW 1.000 phân khối đến đoạn lên dốc cầu Bến Lức (Long An), anh Khoa phát hiện nắp bình xăng đột nhiên bung ra, lửa phụt lên đốt cháy hai cánh tay và cháy lan khắp người anh. Lúc đó xe đang chạy với tốc độ khoảng 40-50 km/giờ.

Phát hiện sự cố, anh Khoa đâm xe vào chiếc taxi đi đối diện để dừng xe rồi nhảy xuống đám sình lầy ở dưới chân cầu Bến Lức nhằm dập lửa cháy trên mình.

Bệnh nhân đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy TP.HCM. Ảnh: HP

Theo BS Hiệp, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị sốc bỏng nặng, nhất là hai cánh tay, nguy cơ nhiễm trùng cao, có biểu hiện suy thận. Anh Khoa bị bỏng 46% độ 2, độ 3 và 6% độ 3 toàn cơ thể.

"Nếu lúc đó anh Khoa dội nước sạch vào người thì sẽ ít bị nhiễm trùng hơn. Tuy nhiên, trong trường hợp nguy cấp như thế rất khó có thể lựa chọn được nguồn nước sạch" - BS Hiệp cho biết.

Dự kiến bệnh nhân sẽ phải trải qua phẫu thuật cắt lọc da hoại tử và ghép da mới mong có thể khôi phục được phần nào sức khỏe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm