Bị máy ép mùn cưa cắt đứt ba ngón tay

Sau sáu ngày vi phẫu, hiện ba ngón tay của bệnh nhân đã hồng hào trở lại.

Bàn tay của bệnh nhân ĐT trước khi được nối. Ảnh: TÙNG SƠN

Bệnh nhân ĐT cho biết anh là thợ máy của xưởng ép mùn cưa làm chất đốt. Ngày 8-8, trong lúc ép mùn cưa, anh bị máy cắt đứt ba ngón tay. Anh kêu cứu và được các công nhân khác tắt máy, nhặt ba đầu ngón tay bị đứt rửa sạch bỏ vào túi nylon, cho vào ngăn đá ướp lạnh. Bệnh nhân được chuyển tiếp lên BV Chấn thương Chỉnh hình. Sau bốn giờ vi phẫu, các bác sĩ đã giữ thành công ba ngón tay cho bệnh nhân.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm