Bệnh thủy đậu vào mùa sớm

Sáng cùng ngày, có bốn trẻ bị nặng phải nằm điều trị tại khoa Nhiễm. Tuần qua đã có 4-5 ca nhập viện và một số trường hợp biến chứng nhiễm trùng, có cả ca xuất huyết nốt rạ.

Theo BS Khanh, bệnh thường xuất hiện vào khoảng tháng 3, trong khi năm nay mới giữa tháng 1 đã có ca mắc. Có nhiều trường hợp trẻ nhỏ (dưới ba tháng) nhập viện do bị lây từ mẹ (mẹ mắc bệnh trước). BS Khanh cho rằng trẻ càng nhỏ thì biến chứng càng nhiều. Biến chứng có thể gây nhiễm trùng máu, viêm phổi, viêm não. Tại khoa Nhiễm BV Nhi đồng 2 (TP.HCM) cũng có 2-3 ca thủy đậu đang điều trị. Theo BS Nguyễn Trần Nam, Phó khoa Nhiễm thì mùa lạnh là mùa siêu vi hoạt động, trong đó có thủy đậu nên mọi người cần chú ý đề phòng.

BS Khanh khuyến cáo để phòng bệnh về lâu dài, người dân cần tiêm vaccine ngừa thủy đậu. Bên cạnh đó cần ăn ở vệ sinh, đặc biệt là rửa tay với xà phòng diệt khuẩn, bởi virus không có tự nhiên mà từ người bị zona và thủy đậu lây sang.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm