Bệnh nhân tái dương tính COVID-19 sau 1 tuần xuất viện ở Quảng Trị

Ngày 5-6, ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết tại địa phương có một trường hợp tái dương tính COVID-19.

Bệnh nhân tái dương tính là BN3211 (23 tuổi, nữ nhân viên thẩm mỹ viện Amida, TP Đà Nẵng). Bệnh nhân được tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện nhiễm COVID-19 vào ngày 8-5 và điều trị tại cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế.

BN 3211 ngày xuất viện.

Sau thời gian điều trị với nhiều lần xét nghiệm âm tính, ngày 28-5, BN3211 được Bệnh viện Trung ương Huế cho xuất viện. Sau khi xuất viện, bệnh nhân về cách ly tại nhà ở xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

Khi đang cách ly tại nhà thì ở lần xét nghiệm thứ 2 đã phát hiện bệnh nhân tái nhiễm COVID-19.

Theo quy định thì bệnh nhân vẫn phải cách ly tại nhà. Trong trường hợp sức khỏe của bệnh nhân có biểu hiện như sốt và các dấu hiệu bất thường khác, hoặc kết quả xét nghiệm lần tới vẫn dương tính thì sẽ được đưa vào bệnh viện để điều trị.

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị cũng ra văn bản về việc tăng cường kiểm soát đối với trường hợp tái dương tính COVID-19. Trong đó, yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Hải Chánh gia hạn thời gian cách ly tại nhà, theo dõi y tế thường xuyên, giám sát việc thực hiện nghiêm quy định về cách ly tại nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm