Bệnh nhân HIV/AIDS ở TP.HCM chiếm 1/4 cả nước

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Phòng, chống AIDS TP.HCM, cho biết từ trường hợp nhiễm HIV đầu tiên vào tháng 12-1990 đến hết năm 2013, TP.HCM có gần 59.000 trường hợp nhiễm HIV, trên 33.000 bệnh nhân AIDS và hơn 9.900 ca HIV/AIDS tử vong. “Số ca nhiễm mới HIV tiếp tục giảm từ năm 2008 đến nay. Số ca tử vong do AIDS có xu hướng giảm đều qua các năm” - ông Bỉnh nhấn mạnh. Cũng theo ông Bỉnh, đến cuối năm 2013, TP.HCM đang quản lý, chăm sóc hơn 26.300 bệnh nhân HIV. Số bệnh nhân đang được điều trị HIV ở TP.HCM chiếm khoảng 25% số bệnh nhân cả nước.

H.PHƯỚC - T.NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm