Bé sơ sinh văng ra đường 'có sức sống mãnh liệt'

Em gái của nạn nhân đang theo dõi cháu bé tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM - Ảnh: Hữu Khoa
Em gái của nạn nhân đang theo dõi cháu bé tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM - Ảnh: Hữu Khoa

Ngày 11-11, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, bộ trưởng Bộ Y tế đã gửi thư khen ngợi và biểu dương tập thể y, bác sĩ Khoa Hồi sức Sơ Sinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) trong suốt 17 ngày qua đã tận tình chăm sóc cho bé Nguyễn Quốc Huy (17 ngày tuổi, nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông bị văng khỏi bụng mẹ, và mất một bàn chân).

Chiều cùng ngày, bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm cho biết bé Huy đã uống được lượng sữa như những bé sơ sinh cùng ngày tuổi, ​vết thương ở chân đang lành.

Tiếp nhận và điều trị cho bé Huy từ những ngày đầu tiên, bác sĩ Thanh Tâm nhận xét “ bé Huy có một sức sống mãnh liệt”.

Theo THÙY DƯƠNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm