Bé gái 2 tuổi nuốt chiếc đinh ốc xoắn dài 3 cm

Trước đó, bé U. được người nhà đưa đến BV nói trên trong tình trạng quấy khóc liên tục, buồn nôn. Gia đình cho biết bé U. cầm chơi chiếc đinh ốc xoắn và đã nuốt.

Kết quả chụp X-quang cho thấy chiếc đinh xoắn nằm trong dạ dày bé U. Ảnh: BV Quốc tế Vinh

Kết quả chụp X-quang cho thấy một dị vật cản quang nằm trong dạ dày. Sau đó, các bác sĩ (BS) hội chẩn và tiến hành nội soi gây mê để lấy dị vật ra ngoài.

BS Phùng Thị Hằng, Trưởng khoa Nội BV Quốc tế Vinh, cho biết do dị vật có bề mặt xoắn ốc dài 3 cm so với kích thước lồng ruột của trẻ hai tuổi nên thủ thuật thực hiện rất khó khăn.

”Tuy nhiên sau 30 phút, các BS cũng đã lấy ra khỏi người cháu bé chiếc đinh xoắn ốc mà không gây tai biến. Tất cả niêm mạc tá tràng, dạ dày, thực quản không tổn thương, không chảy máu” - BS Hằng nói.

TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm