Bé 7 tuổi hôn mê sâu sau phẫu thuật lấy đinh nẹp xương

Chiều 15-7, ông Lữ Đoàn Thủy (36 tuổi, thôn 5, xã Thiên Hưng, huyện Bù Đốp, Bình Phước) phản ánh với PLO sự việc con trai ông là LĐPC (7 tuổi) bị hôn mê sâu sau phẫu thuật lấy đinh nẹp xương gãy tay trái do ngã từ trên cây xuống.

Theo ông Thủy, sự việc xảy ra vào ngày 3-4. Sau khi cháu C. bị ngã từ trên cây được gia đình đưa vào bệnh viện (BV) địa phương sơ cứu rồi chuyển lên BV Đa khoa Bình Phước.

Tại đây, các BS chẩn đoán cháu bị gãy kín trên lồi xương cánh tay trái, vỡ hố khuỷu trái. BV tiến hành phẫu thuật kết hợp xương bằng 3 cây đinh. Sau phẫu thuật, sức khỏe cháu C. bình thường.

Theo lịch hẹn, chiều 13-7, người nhà đưa cháu C. tới BV Đa khoa Bình Phước phẫu thuật lấy đinh nẹp xương ra ngoài. Sáng 14-7, cháu lên bàn mổ nhưng đến chiều vẫn không thấy ra nên gia đình lo lắng và chạy vào xem sao.

"Tôi và mọi người bàng hoàng khi thấy cháu nằm hôn mê và thở máy. Hỏi nhân viên y tế thì họ trả lời do sợ đau nên C. bị… loạn tim” – ông Thủy kể.

Do tình trạng cháu C. quá nặng nên BV Đa khoa Bình Phước chuyển cháu lên khoa Cấp cứu BV Nhi đồng 2 (TP.HCM) ngay trong ngày. Trong giấy chuyển viện có ghi: “Chẩn đoán hôn mê, ngưng tim sau phẫu thuật lấy dụng cụ kết hợp xương cánh tay trái”.

Trao đổi với PLO chiều 15-7, BS Lê Thị Thùy Anh, Khoa Cấp cứu BV Nhi đồng 2, cho biết cháu C. nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, co giật toàn thân. Cháu được hồi sức tích cực, cho thở máy, chống co giật, chống phù não. Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại cháu vẫn còn hôn mê sâu, tiếp tục được hồi sức tích cực.

Phóng viên PLO đã gọi điện thoại cho BS Trương Hữu Nhàn, Giám đốc BV Đa khoa Bình Phước để trao đổi về sự việc trên thì BS Nhàn nói PV đầu tuần sau liên hệ lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm