Bé 2 tuổi ngồi chơi một mình, bóc nhãn ăn hóc hạt tử vong

Ngày 12-11, người thân cùng anh em xóm giềng đã tổ chức lễ mai táng cháu Hồ Văn V. (hai tuổi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Một năm trước, anh trai của V. mới bảy tuổi đã bị tử vong do đuối nước.

Ông Hồ Xuân Xuyên, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh, cho biết nguyên nhân cháu V. bị tử vong là do hóc hạt nhãn bị ngạt, không kịp phát hiện để đưa đi cấp cứu.

Sáng 11-11, mẹ cháu V. đi chợ có mua một chùm nhãn. Trưa cùng ngày, chị vào bếp nấu cơm, cháu V. ngồi chơi ở sân và tự bóc nhãn để ăn. Khi nấu bữa trưa xong, mẹ cháu V. ra sân thấy con đã tím tái, nằm giữa sân thì hốt hoảng gọi mọi người cứu và đưa con đi viện nhưng cháu V. đã ngừng thở.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm