Bé 2 tuổi bị dây xích xe máy cắt đứt lìa bàn tay phải

Chiều 15-1, bác sĩ (BS) Võ Hòa Khánh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM, cho biết thông tin trên.

Trước đó, ngày 10-1, bé P. được đưa vào BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM trong tình trạng bàn tay phải đứt lìa.

Kết quả chụp Xquang cho thấy bàn tay phải bé P. bị cắt lìa. Ảnh: HÒA VÕ

Gia đình cho biết cha bé là thợ sửa xe máy. Trong lúc sửa xe cho khách, cha bé tháo rời bộ phận bảo vệ dây xích (còn gọi là dây sên) và đề máy. Khi máy nổ, cha bé vào số cho bánh xe sau quay với tốc độ chậm rồi vào trong lấy thêm dụng cụ.

Đang ngồi chơi với mẹ gần đó, trong lúc mẹ sơ ý, bé P. đi tới nắm dây xích xe. Tay phải của bé bị dây xích cuốn và cắt đứt. Sau đó bé được đưa tới BV địa phương sơ cứu rồi chuyển lên BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM.

Tại đây, bé P. được các BS cắt lọc, rửa sạch những phần dập nát và bàn tay đứt rời. Sau đó, các BS áp dụng kỹ thuật vi phẫu để nối lại bàn tay cho bé P. Hiện bàn tay bé P. đã hồng hào, các ngón tay có thể cử động nhẹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm