Bác thông tin 'tuồn' heo có chất cấm vào cơ sở giết mổ

Sáng 6-12, ông Phan Xuân Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, khẳng định với Pháp Luật TP.HCMthông tin trên.

Theo ông Thảo, gần đây nhiều người gọi đến đường dây nóng của UBND TP.HCM phản ánh tình trạng tiểu thương đưa heo chứa chất cấm và bơm nước vào các cơ sở ở TP.HCM để giết mổ. Điều đáng nói tất cả người phản ánh đều không có địa chỉ cụ thể rõ ràng, số điện thoại cũng không thể liên lạc.

“Tuy nhiên, Chi cục Thú y TP.HCM vẫn phải làm rõ những nội dung phản ánh. Kết quả không phát hiện vụ việc đúng như nội dung phản ánh” - ông Thảo nói.

Bác thông tin 'tuồn' heo có chất cấm vào cơ sở giết mổ ảnh 1

Heo đưa vào các cơ sở giết mổ ở TP.HCM không phát hiện chất cấm và bơm nước. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Thông tin tiểu thương đưa heo có chất cấm và bơm nước vào cơ sở TP.HCM giết mổ sẽ gây tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng. Đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cơ sở giết mổ. Thực tế cho thấy đây là “chiêu trò” cạnh tranh không lành mạnh giữa những người kinh doanh thịt heo” - ông Thảo nhận định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm